Sập tòa nhà lớn ở Nigeria, hơn 100 học sinh bị mắc kẹt

14/03/2019 10:40 GMT+7

Lực lượng cứu hộ Nigeria đang chạy đua với thời gian nhằm tìm kiếm hơn 100 học sinh nghi bị mắc kẹt dưới đống đổ nát sau vụ sập một tòa nhà ở thành phố Lagos.

Theo kênh Al Jazeera ngày 14.3, tòa nhà có tầng 3 dùng làm trường học bị sập vào khoảng 10 giờ sáng 13.3 (giờ địa phương), làm ít nhất 8 người thiệt mạng.
Trước khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường, nhiều người dân địa phương đã đến ứng cứu, dùng tay không để di chuyến các tấm bê tông, cứu được nhiều người.
“Hàng chục trẻ em bị mắc kẹt bên trong”, Adesina Tiamiyu, người đứng đầu Cơ quan ứng phó khẩn cấp bang Lagos (Sema), đang giám sát hoạt động cứu hộ, cho biết.
Cho đến nay, các nhân viên cứu hộ đã cứu được gần 50 người khỏi đống đổ nát, nhiều người trong số này bị thương nặng.
Người dân trong khu vực cho biết có khoảng 100 trẻ em theo học tại ngôi trường nằm ở tầng 3 của tòa nhà. Các tầng khác là căn hộ hoặc được thuê mở văn phòng và cửa hàng.
Phát biểu trên kênh Al Jazeera, ông Tiamiyu ca ngợi phản ứng của cộng đồng địa phương, nói rằng người dân địa phương đã giúp “cứu rất nhiều người”.
Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ sập tòa nhà trên ở Nigeria.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.