Sập mỏ thạch cao ở Trung Quốc, 19 người mất tích

25/12/2015 20:56 GMT+7

Lực lượng cứu hộ Trung Quốc đang cố gắng giải cứu 6 công nhân và tìm kiếm 19 người mất tích sau vụ sập mỏ thạch cao ở tỉnh Sơn Đông hôm 25.12, Tân Hoa xã đưa tin.

Lực lượng cứu hộ Trung Quốc đang cố gắng giải cứu 6 công nhân và tìm kiếm 19 người mất tích sau vụ sập mỏ thạch cao ở tỉnh Sơn Đông hôm 25.12, Tân Hoa xã đưa tin.

Cổng vào một mỏ thạch cao ở Sơn Đông - Ảnh: China DailyCổng vào một mỏ thạch cao ở Sơn Đông - Ảnh: China Daily
Bốn người đã được đưa đến chỗ an toàn sau khi mỏ thạch cao do Công ty Thương mại Yurong quản lý thình lình sập xuống vào khoảng 7 giờ 56 phút sáng, theo thông báo của chính quyền huyện Bình Ấp, tỉnh Sơn Đông.
Các nhân viên cứu hộ đã định vị 6 công nhân bị mắc kẹt tại mỏ và đang tìm cách đưa họ đến chỗ an toàn. Chính quyền địa phương cho biết hiện 19 người khác còn mất tích.
Tai nạn trên xảy ra chỉ vài ngày sau một vụ lở đất kinh hoàng khiến hàng chục tòa nhà sụp đổ ở thành phố Thâm Quyến khiến 1 người chết, và 75 người mất tích nhưng được cho là đã thiệt mạng.
Các mỏ ở Trung Quốc lâu nay là nơi xảy ra nhiều tai nạn chết người nhất thế giới, nhưng con số thương vong đã giảm đi trong những năm gần đây nhờ những biện pháp tăng cường an toàn.
Năm ngoái, 931 người đã thiệt mạng trong các tai nạn hầm mỏ ở Trung Quốc, giảm đáng kể so với gần 7.000 nạn nhân được ghi nhận vào năm 2002.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.