Sập chung cư ở Triều Tiên, 34 người chết

02/09/2016 19:56 GMT+7

Một tòa chung cư năm tầng được cho đã bị sập ở khu vực phía bắc của Triều Tiên sau một trận mưa lớn, cướp đi sinh mạng của 34 người, hãng tin Yonhap cho hay ngày 2.9.

Tòa nhà nằm ở Samjiyon, tỉnh Ryanggang giáp với Trung Quốc bị sập hôm 31.8 do một trận mưa như trút nước, Yonhap dẫn các nguồn không muốn nêu danh tính cho hay. Cơ quan tình báo của Hàn Quốc xác nhận Ryanggang có mưa lớn trong những ngày gần đây.
"Chúng tôi đang kiểm tra xem liệu có tai nạn làm 34 người Triều Tiên bị thiệt mạng hay không", một quan chức Hàn Quốc cho biết. Theo quan chức này, có một sự cố sụp nhà chung cư khác cũng năm tầng xảy ra ở thành phố biên giới Hyesan hôm đầu tuần, tuy nhiên không rõ có thương vong hay không.
Trong khi đó, cũng có vụ thiên tai khác xảy ra ở khu vực phía bắc Triều Tiên. Kim Seong-min, đại diện của đài Triều Tiên Tự do cho biết mưa lớn và lở đất hồi đầu tuần này xảy ra ở khu dân cư và khu nông nghiệp của tỉnh Hamgyong Bắc và Ryanggang. Ông này còn cho biết có vụ sập nhà ở Hyesan, tỉnh Ryanggang, khiến khoảng 80 người bị mắc kẹt nhưng không rõ số thiệt mạng.
Truyền thông nhà nước Triều Tiên vẫn chưa thông báo thiệt hại về người và tài sản từ những vụ thiên tai xảy ra trong thời gian gần đây. Vào tháng 8.2015, bão Goni tàn phá phía bắc Triều Tiên và gây ngập lụt cho các thành phố biên giới của Rason, nơi có một đặc khu kinh tế.
Thiên tai hồi năm 2015 được cho là đã làm ít nhất 40 người thiệt mạng và hơn 1.420 người mất nhà cửa. Hồi tháng 9.2015, lãnh đạo Kim Jong-un thăm Rason trong một nỗ lực giúp đỡ người dân khôi phục lại cuộc sống sau cơn lũ, theo truyền thông nhà nước Triều Tiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.