Sao Mỹ kêu gọi tẩy chay ngày ‘Thứ Sáu Đen’

27/11/2014 10:15 GMT+7

(TNO) Các sao Mỹ đã kêu gọi tẩy chay ngày “Black Friday” 28.11 (ngày hội mua sắm với nhiều mặt hàng giảm giá) nhằm phản đối việc một bồi thẩm đoàn không truy tố cảnh sát da trắng bắn chết thanh niên da đen, châm ngòi làn sóng biểu tình khắp nước Mỹ.


Một phụ nữ Mỹ, tham gia biểu tình phản đối vụ thanh niên da đen bị cảnh sát bắn chết, giơ biểu ngữ "hands up don't shop (tạm dịch giơ tay lên, đừng mua sắm) kêu gọi tẩy chay ngày Thứ Sáu Đen - Ảnh: AFP

Nhiều sao Mỹ, trong đó có ca sĩ Russell Simmons, đã kêu gọi tẩy chay Thứ Sáu Đen, ủng hộ Blackout Black Friday (chiến dịch tẩy chay Thứ Sáu Đen) trên mạng xã hội Twitter, theo AFP ngày 27.11. “Chúng ta có quyền để thay đổi nước Mỹ. Ủng hộ Blackout Black Friday”, nữ diễn viên Mỹ Kat Graham viết trên Twitter.

Ngôi sao phim truyền hình Mỹ Jesse Williams và nhà báo nổi tiếng Soledad O'Brien cũng nằm trong số những người nổi tiếng ủng hộ chiến dịch tẩy chay Thứ Sáu Đen.

Thứ Sáu Đen năm nay diễn ra vào ngày 28.11 là "ngày hội mua sắm" của dân Mỹ hằng năm, diễn ra ngay sau Lễ Tạ Ơn, theo AFP. 

Chiến dịch tẩy chay Thứ Sáu Đen kêu gọi tạm ngừng một ngày chi tiêu, mua sắm để biểu tình phản đối vụ cảnh sát da trắng Darren Wilson bắn chết thanh niên da đen 18 tuổi Michael Brown hôm 9.8.

Chiến dịch này xuất phát từ làn sóng biểu tình bùng nổ ở thành phố Ferguson rồi lan rộng khắp nước Mỹ sau khi một bồi thẩm đoàn ngày 24.11 không truy tố cảnh sát Wilson.

Phúc Duy

>> Biểu tình lan khắp nước Mỹ
>> Chùm ảnh cảnh sát Hồng Kông đẩy lùi người biểu tình
>> Thủ lĩnh biểu tình Hồng Kông Joshua Wong bị bắt
>> Obama kêu gọi người biểu tình Ferguson tôn trọng luật pháp
>> Chính quyền Hồng Kông dẹp khu vực biểu tình Vượng Giác
>> Biểu tình bạo lực chống cảnh sát ở Pháp
>> Bạo lực bùng nổ trong cuộc biểu tình ở Mexico

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.