Săn hươu bị hươu húc chết

25/10/2019 16:01 GMT+7

Một thợ săn dày dạn kinh nghiệm ở bang Arkansas (Mỹ) đã bị con hươu ông săn được dùng gạc húc bị thương, dẫn đến tử vong không lâu sau đó.

Đài CNN ngày 25.10 đưa tin người thợ săn tên là Thomas Alexander (66 tuổi) ở thành phố Yellville, bang Arkansas, Mỹ.
Ông đã bắn được một con hươu và định chờ người cháu trai đến cùng xử lý xác con vật.
Tuy nhiên lúc người cháu tìm thấy ông, ông Alexander bị thương khắp cơ thể do gạc hươu gây ra. Lúc này, người thợ săn vẫn còn tỉnh, có thể trò chuyện và thậm chí gọi điện được cho vợ ông.
Ông Alexander sau đó đã ngưng thở trên đường được đưa tới bệnh viện, theo Ủy ban Cá và Trò chơi Arkansas.
Các trường hợp chấn thương do hươu bị thương tấn công khá phổ biến, theo ông Joe Dale Purdom từ Ủy ban Trò chơi và Cá Arkansas.
Một số thợ săn có thể đến gần con hươu vì nghĩ rằng nó đã chết. Thế nhưng, ở một số trường hợp, nó chỉ bị choáng hoặc bị thương. Thông thường, hươu sẽ vùng dậy và bỏ chạy nên dễ dẫn tới gây thương tích cho thợ săn, ông Purdom giải thích.
Ông Purdom cho hay đây là lần đầu tiên ông thấy vụ thợ săn mất mạng sau khi tiếp cận con mồi. Ông khuyên các thợ săn nên chịu khó đợi 15-30 phút cho đến khi biết chắc rằng con vật đã chết thì hẳn tiếp cận.
Theo ông Purdom, con hươu tấn công ông Alexander hiện vẫn chưa được tìm thấy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.