S-300 Nga chuyển cho Syria là 'hàng miễn phí'

Bảo Vinh
Bảo Vinh
09/10/2018 10:17 GMT+7

Nga đã chuyển 3 tổ hợp tên lửa phòng không S-300PM cho Syria cùng hơn 300 quả tên lửa đi kèm.


Ba tổ hợp tên lửa S-300PM cùng hơn 300 tên lửa đi kèm đã được Nga tặng cho Syria và chuyển đến nơi vào ngày 1.10. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu ngày 2.10 báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin về việc hoàn tất chuyển giao.
TASS ngày 8.10 dẫn nguồn tin tiết lộ những tổ hợp tên lửa này thuộc sở hữu của một trung đoàn thuộc lực lượng không gian vũ trụ Nga. Tuy nhiên, đơn vị này hiện đã chuyển sang dùng hệ thống hiện đại hơn là S-400 nên các hệ thống S-300 được gửi miễn phí cho Syria.
Nguồn tin cũng cho hay 3 tổ hợp trên đã được sửa chữa tại các xí nghiệp quốc phòng Nga và đang trong tình trạng tốt, có khả năng thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu.
Theo TASS, Nga ký thỏa thuận cung cấp S-300 cho Syria từ năm 2010 nhưng sau đó bị hoãn lại. Tuy nhiên, sau vụ máy bay trinh thám Ilyushin-20 của Nga bị lực lượng phòng không Syria bắn nhầm tại vùng biển ngoài khơi Syria hôm 17.9, Moscow quyết định chuyển giao S-300 cho Damascus để tăng cường khả năng chiến đấu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.