Rơi máy bay thời Thế chiến 2 ở New York, phi công thiệt mạng

31/05/2018 08:29 GMT+7

Một chiếc máy bay đã rơi xuống đảo Long thuộc thành phố New York (Mỹ) và bốc cháy dữ dội, khiến phi công thiệt mạng.

Đài ABC ngày 31.5 đưa tin chiếc máy bay nhỏ SNJ-2 thuộc đội bay trình diễn trên không Geico.
Hình ảnh được đăng trên mạng cho thấy chiếc máy bay một động cơ chỉ còn trơ khung sắt sau khi bị bốc cháy dữ dội.
Theo tờ New York Post, chiếc SNJ-2 vỡ thành nhiều mảnh trước khi rơi xuống khu dân cư. Dù nhiều cây lớn bị đốn ngã song máy bay không rơi vào nhà dân.
Phi công là người duy nhất có mặt trên máy bay. Không có người dân nào ở mặt đất bị thương.
Nhà chức trách đã mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Phi đội bay Geico gồm 6 chiếc máy bay được sản xuất từ thời Thế chiến 2 thực hiện các chuyến bay trình diễn tại các triển lãm hàng không.
Còn được gọi là Texan T-6, SNJ-2 là máy bay hai chỗ ngồi được hải quân và không quân Mỹ sử dụng rộng rãi để huấn luyện phi công chiến đấu vào thập niên 1950.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.