Rơi máy bay quân sự ở Sudan, 18 người thiệt mạng

03/01/2020 07:08 GMT+7

Một máy bay vận tải quân sự của Sudan bị rơi sau khi cất cánh ở bang West Darfur, làm 18 người thiệt mạng, trong đó có 4 trẻ em.

AFP ngày 3.1 dẫn lời phát ngôn viên Amer Mohammed Al-Hassan của quân đội Sudan cho hay máy bay bị rơi chỉ 5 phút sau khi cất cánh từ một sân bay ở El Geneina, thủ phủ bang West Darfur của Sudan.
Một chiếc máy bay quân sự Antonov 12 đã bị rơi vào tối 2.1 sau khi cất cánh từ El Geneina làm thiệt mạng phi hành đoàn gồm 7 thành viên, 3 thẩm phán và 8 thường dân, trong đó có 4 trẻ em, trên khoang”, phát ngôn viên Amer Mohammed Al-Hassan xác nhận.
Vụ tai nạn xảy ra sau khi máy bay chở hàng viện trợ đến West Darfur, nơi bùng phát các vụ đụng độ giữa người gốc Phi và người gốc Ả Rập hồi đầu tuần này, làm ít nhất 48 người thiệt mạng và 241 người bị thương .
Ông Al-Hassan cho biết giới hữu trách đã mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Một chiếc Antonov An-12, cùng loại với máy bay rơi ở Sudan

Chụp màn hình Global Look Press

Hầu hết các đội máy bay quân sự và dân sự của Sudan đều là các máy bay do Liên Xô sản xuất.
Trong những năm gần đây, đã có nhiều vụ tai nạn máy bay ở Sudan và quân đội cho biết hầu hết nguyên nhân là do các vấn đề kỹ thuật và thời tiết xấu.

Rơi máy bay ở Kazakhstan: ít nhất 12 người chết, 20 người bị thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.