Rơi máy bay quân sự ở Myanmar, Indonesia

10/02/2016 14:48 GMT+7

Ít nhất 4 binh sĩ Myanmar thiệt mạng sau khi máy bay Beechcraft của không quân nước này rơi ngay sau khi cất cánh từ thủ đô Naypyidaw ngày 10.2. Cũng trong ngày này, một máy bay quân sự rơi ở tỉnh Đông Java, Indonesia.

Ít nhất 4 binh sĩ Myanmar thiệt mạng sau khi máy bay Beechcraft của không quân nước này rơi ngay sau khi cất cánh từ thủ đô Naypyidaw ngày 10.2. Cũng trong ngày này, một máy bay quân sự rơi ở tỉnh Đông Java, Indonesia.

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập tắt ngọn lửa từ xác máy bay Beechcraft ở Naypyidaw, Myanmar ngày 10.2 - Ảnh: AFP Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập tắt ngọn lửa từ xác máy bay Beechcraft ở Naypyidaw, Myanmar ngày 10.2 - Ảnh: AFP
Chiếc Beechcraft (do Mỹ sản xuất) chở tổng cộng năm người được cho là đang bay tuần tra thì rơi xuống một cánh đồng gần sân bay ở Naypyidaw, theo AFP. Hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung ở hiện trường rơi máy bay và lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập tắt ngọn lửa từ xác máy bay.
“Bốn người thiệt mạng và chúng tôi nghĩ rằng một người sống sót”, AFP dẫn lời một quan chức cảnh sát Myanmar giấu tên cho hay.
Một quan chức sân bay đề nghị giấu tên tiết lộ máy bay đã bốc cháy ngay sau khi rời khỏi đường băng. Hiện quân đội Myanmar vẫn chưa có bình luận gì.
Một máy bay huấn luyện Super Tucano - Ảnh: AFP

Cũng trong ngày 10.2, một máy bay huấn luyện Super Tucano (loại máy bay cánh quạt, Brazil sản xuất) của quân đội Indonesia rơi xuống một căn nhà trong khu vực đông dân cư ở tỉnh Đông Java. Máy bay rơi ngay sau khi cất cánh từ căn cứ không quân Abdul Rachman Saleh ở thành phố Malang, tỉnh Đông Java, chỉ huy căn cứ Djoko Senoputro cho biết.
“Sau khi tiến hành bay thử nghiệm khoảng 45 phút, chúng tôi mất liên lạc với máy bay sau khi họ đề nghị hạ độ cao”, ông Senoputro nói.
Theo New York Times, cả hai người trên máy bay đều thiệt mạng, gồm một kỹ sư cơ khí và phi công.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.