Robot 'siêu quái vật' bảo vệ mùa màng ra mắt tại Nhật

14/03/2018 20:00 GMT+7

Các nhà phát minh Nhật Bản vừa ra mắt robot “Siêu Quái vật Sói” giúp nông dân xua đuổi lợn rừng phá hoại mùa màng.

Với chiều dài 65 cm và cao 50 cm, Siêu Quái vật Sói được thử nghiệm thành công ở thành phố Kisarazu hồi tháng 7.2017.
Giới chức thành phố này quyết định sẽ sản xuất đại trà robot vào tháng 4 và phân phối trên toàn quốc.
Siêu Quái vật Sói được trang bị bộ cảm ứng, mắt "chiếu" tia hồng ngoại và có thể phát ra âm thanh chói tai với cường độ 90 decibel để xua đuổi lợn rừng.
Robot chỉ đứng yên một chỗ, không thể di chuyển AFP
Các nhà phát minh còn phát triển nhiều tiếng hú khác nhau cho robot, để làm lợn rừng hoảng sợ.
Robot này sử dụng pin và tự sạc bằng năng lượng mặt trời, bộ cảm biến có thể phát hiện lợn rừng trong phạm vi bán kính trên 1 km.
Phần đầu của Siêu Quái vật Sói có xoay và phát ra tiếng hú AFP
Mỗi Siêu Quái vật Sói có giá 5.000 USD, được cho là quá đắt đối với nông dân nên ban đầu họ có thể thuê, theo trang tin Sputnik.
Số lượng lợn rừng ngày càng gia tăng, trở thành nỗi ám ảnh của nông dân Nhật Bản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.