Rộ tin Washington siết nguồn cung chip cho Huawei

Văn Khoa
Văn Khoa
28/03/2020 06:00 GMT+7

Reuters ngày 27.3 dẫn một số nguồn tin tiết lộ nhiều quan chức cấp cao chính quyền Mỹ cho hay Tổng thống Donald Trump đã nhất trí với biện pháp mới nhằm hạn chế nguồn cung chip toàn cầu cho Tập đoàn công nghệ Huawei ( Trung Quốc ).

Nguồn tin cho hay theo dự thảo thay đổi quy định, những công ty nước ngoài dùng thiết bị Mỹ chế tạo chip sẽ được yêu cầu có giấy phép của nước này trước khi cung cấp chip cho Huawei.
Cũng theo nguồn tin, việc thay đổi quy định nhằm cản trở Công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan (TSMC), công ty chuyên chế tạo chất bán dẫn lớn nhất thế giới, bán chip cho Huawei.
Hiện chưa rõ Tổng thống Trump có ký phê chuẩn dự thảo thay đổi quy định hay không. Nếu được phê chuẩn, biện pháp hạn chế mới sẽ gây tác hại lớn đến Huawei, TSMC và cả các công ty Mỹ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.