Rộ tin Mỹ đòi tăng phí bảo vệ Nhật Bản

17/11/2019 07:30 GMT+7

Tờ Foreign Policy hôm qua đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Nhật Bản tăng gấp 4 lần chi phí trả cho quân Mỹ đồn trú tại nước này.

Theo tờ Foreign Policy dẫn nguồn từ các cựu quan chức Mỹ, Washington muốn Tokyo đóng góp 8 tỉ USD (gần 186.000 tỉ đồng), tức cao hơn gấp 4 lần mức phí hiện nay, để giữ 54.000 lính Mỹ tại Nhật.
Thỏa thuận hiện tại sẽ hết hạn vào tháng 3.2021. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nhật cho biết thông tin trên tờ Foreign Policy là không chính xác và đến nay chưa có cuộc đàm phán nào giữa hai bên về thỏa thuận mới.
Reuters dẫn thông báo từ một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay: “Tổng thống (Trump) nói rõ rằng các đồng minh và đối tác nên chia sẻ gánh nặng chi phí quốc phòng nhiều hơn”.
Theo người này, các cuộc hội đàm để gia hạn thỏa thuận sẽ bắt đầu trong nửa đầu năm tới.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.