Rộ tin bà Yingluck mua cảng Trung Quốc

Minh Quang
Minh Quang
09/01/2019 06:24 GMT+7

Truyền thông Thái Lan hôm qua đồng loạt đưa tin cựu Thủ tướng đang lưu vong Yingluck Shinawatra đã mua một cảng container ở tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc và giữ vị trí đứng đầu công ty sở hữu cảng này.

Thông tin này xuất phát từ Trung Quốc nói tên bà Yingluck xuất hiện trên website của Công ty cảng container quốc tế Sán Đầu (SICT) từ ngày 12.12.2018 và được giới thiệu là tân chủ tịch công ty.
Nếu thông tin được xác nhận thì có nghĩa là bà Yingluck đã mua toàn bộ hoặc phần lớn cổ phần của SICT. Cảng container quốc tế Sán Đầu là một trong 25 cảng lớn ở Trung Quốc.
Các bên liên quan chưa có bình luận nào.
Hồi tuần qua, bà Yingluck cùng anh trai Thaksin đã về thăm nguyên quán ở TP.Sán Đầu. Ông cố của anh em 2 cựu thủ tướng Thái Lan ban đầu mang họ Khâu, di cư sang Thái Lan hồi năm 1860 và đổi thành họ Shinawatra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.