Rắn làm nhà trong sân ga trống vắng vì dịch Covid-19

31/08/2020 11:52 GMT+7

Các nhân viên tại một ga tàu điện ngầm ở thủ đô New Delhi (Ấn Độ) một phen hoảng hốt khi phát hiện một con rắn hổ mang tại đây.

Hãng ANI ngày 31.8 đưa tin con rắn hổ mang dài 1,2 mét được phát hiện ở ga tàu điện ngầm Saket Metro Depot, phía nam New Delhi.
Các nhân viên nhà ga nhanh chóng gọi báo con rắn hổ mang cho Wildlife SOS - một tổ chức tình nguyện tham gia bảo tồn động vật hoang dã ở New Delhi.
Wildlife SOS đã “giải cứu” con rắn hổ mang và sau đó thả nó vào môi trường sống tự nhiên.
Sự việc xảy ra trong thời điểm nhà ga vẫn chưa hoạt động trở lại theo sau lệnh giãn cách xã hội được áp dụng khắp đất nước Ấn Độ, nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Chính quyền New Delhi có kế hoạch mở lại các dịch vụ giao thông công cộng trong thành phố vào ngày 7.9.

Hoảng hồn rắn hổ mang chúa dài 2,7 mét trốn trong xe hơi

Nhóm Wildlife SOS mới đây cũng giải cứu một con trăn ở ga tàu điện ngầm Saket Metro Depot và một con rắn hổ mang ở ga tàu điện ngầm Okhla Bird Sanctuary, cả hai đều ở phía nam New Delhi.
Wildlife SOS cho biết rắn hổ mang sống ở nhiều môi trường khác nhau tại Ấn Độ và chúng thậm chí có thể được nhìn thấy ở các khu vực đô thị đông dân cư.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.