Quyết tâm hòa giải, Triều Tiên sẽ hợp nhất múi giờ với Hàn Quốc

29/04/2018 16:46 GMT+7

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho hay sẽ chỉnh đồng hồ trên toàn quốc sớm hơn 30 phút để đồng nhất với múi giờ của miền Nam nhằm thể hiện động thái ‘thống nhất’ liên Triều theo sau họp thượng đỉnh.

Múi giờ chênh lệch đã xuất hiện trên bán đảo Triều Tiên kể từ năm 2015 sau khi miền Bắc đột ngột lùi giờ 30 phút so với miền Nam, theo AFP hôm 29.4.
Lúc đó, Bình Nhưỡng viện dẫn lý do là muốn quay về múi giờ được sử dụng trước thời kỳ Nhật Bản đô hộ bán đảo Triều Tiên từ năm 1910-45 để đánh dấu 70 năm kỷ niệm giải phóng khỏi ách xâm lược của phát xít Nhật.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Moon Jae-in giới thiệu món tráng miệng có tên "Mùa xuân của dân tộc" Reuters
Tuy nhiên, ông Yoon Young-chan, phát ngôn viên văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết ông Kim Jong-un hứa hẹn sẽ điều chỉnh múi giờ chuẩn trên toàn quốc như trước năm 2015.
Theo ông Yoon, nhà lãnh đạo Triều Tiên cảm thấy “đau lòng” khi nhìn vào hai đồng hồ treo tường trong phòng hội nghị và thấy chúng chỉ khác giờ.
“Do hai nước chúng ta là một vào thời khắc thay đổi múi giờ sau năm 1945, chúng tôi sẽ quay về giờ gốc. Các bạn có thể công bố thông tin này”, ông Yoon dẫn lời ông Kim Jong-un.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.