Quốc vương Campuchia ân xá lãnh đạo đối lập Sam Rainsy

12/07/2013 17:00 GMT+7

(TNO) Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã ban chiếu ân xá đối với lãnh đạo đối lập Sam Rainsy vào hôm nay 12.7, cho phép ông này trở về nước trước cuộc tổng tuyển cử vào ngày 28.7, theo AFP.

(TNO) Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã ban chiếu ân xá đối với lãnh đạo đối lập Sam Rainsy vào hôm nay 12.7, cho phép ông này trở về nước trước cuộc tổng tuyển cử vào ngày 28.7, theo AFP.

Hãng AFP cho hay họ đã xem qua chiếu chỉ của Quốc vương Norodom Sihamoni về việc ân xá cho ông Rainsy.

Một quan chức chính phủ giấu tên tiết lộ với AFP chiếu chỉ ân xá được ban ra theo đề nghị của Thủ tướng Hun Sen “trên tinh thần hòa giải”.

Quan chức này bổ sung ông Rainsy, Chủ tịch đảng Cứu quốc Campuchia, không có quyền tham gia ứng cử trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 28.7.

Trước đó, tờ Cambodia Daily dẫn lời người phát ngôn Hội đồng Bộ trưởng Campuchia Phay Siphan nói: “Ông ấy (Thủ tướng Hun Sen) đã đồng ý và ký vào sáng nay mặc dù ông ấy đang than khóc thân phụ song ông ấy phải ra quyết định”.

Theo truyền thông Campuchia, thân phụ của ông Hun Sen là ông Hun Neang đã qua đời ở tuổi 90 vào hôm 11.7 vì già yếu.

Ông Rainsy sống lưu vong ở Pháp từ năm 2009 nhằm trốn tránh bản án 11 năm tù giam về tội tuyên truyền thông tin sai lạc và phá hoại tài sản quốc gia.

Chính trị gia 64 tuổi vốn bị kết án vì các hành vi nhổ cột tiêu phân giới cắm mốc với Việt Nam tại tỉnh Svay Rieng vào tháng 10.2009, đồng thời giả mạo, phát hành tài liệu và bản đồ sai trái nhằm cản trở công tác phân giới cắm mốc của Campuchia.

Vào hôm 7.7, ông Sam Rainsy đã tuyên bố sẽ trở về Campuchia trước cuộc tổng tuyển cử mà đảng Nhân dân Campuchia của ông Hun Sen được dự đoán sẽ giành chiến thắng.

Sơn Duân

>> Campuchia truy nã quan chức bắn người
>> Campuchia phạt tù quan chức bắn người
>> Hàng vạn người Campuchia biểu tình
>> Campuchia phẫn nộ với cáo buộc trắng trợn về Việt Nam ở nhà tù Tuol Sleng
>> Sam Rainsy bị tuyên 10 năm tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.