Quốc tế phản đối Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông

05/01/2016 08:05 GMT+7

* Hội Nghề cá VN phản đối tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Quảng Ngãi Các nước Philippines, Nhật và Mỹ đều lên tiếng bày tỏ lo ngại trước việc Trung Quốc đưa máy bay ra đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa.

* Hội Nghề cá VN phản đối tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Quảng Ngãi
Các nước Philippines, Nhật và Mỹ đều lên tiếng bày tỏ lo ngại trước việc Trung Quốc đưa máy bay ra đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa.

Đường băng do Trung Quốc xây phi pháp trên đá Chữ Thập - Ảnh: ReutersĐường băng do Trung Quốc xây phi pháp trên đá Chữ Thập - Ảnh: Reuters
Ngày 4.1, Philippines tuyên bố rằng giống như VN, nước này phản đối việc Trung Quốc tiến hành hoạt động bay thử nghiệm trên đường băng mà Bắc Kinh xây dựng phi pháp ở đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa. Theo AP, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose cho hay chính phủ nước này đang xem xét phản đối hành động của Trung Quốc. Theo ông Jose, hoạt động bay thử nghiệm ở đá Chữ Thập “làm leo thang căng thẳng và bất ổn ở khu vực”.
Cùng ngày, chính phủ Nhật Bản bày tỏ “lo ngại nghiêm trọng” trước động thái “đơn phương thay đổi hiện trạng” nhằm tạo ra “sự đã rồi” của Trung Quốc. Nhật Bản “không thể chấp nhận hành động làm leo thang căng thẳng và là lo ngại chung của cộng đồng quốc tế”, theo Kyodo News dẫn lời Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu tại một cuộc họp báo hôm qua 4.1. Ông Kishida cũng khẳng định Nhật Bản sẽ “tiếp tục hợp tác với các nước liên quan để bảo vệ quyền tự do trên biển”.
Trước đó, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Pooja Jhunjhunwala cũng kêu gọi các bên tranh chấp chủ động giảm thiểu căng thẳng bằng cách kiềm chế thực hiện các hành động đơn phương có thể hủy hoại ổn định khu vực.
Liên quan đến những diễn biến phức tạp ở Biển Đông, ngày 4.1, Hội Nghề cá VN đã có công văn phản đối tàu vỏ thép Trung Quốc đã có hành động đâm chìm tàu cá QNg 98459 TS của ngư dân Quảng Ngãi.
Theo báo cáo của Hội Nghề cá tỉnh Quảng Ngãi, khoảng 12 giờ, ngày 1.1, tàu QNg 98459 TS do ông Huỳnh Thạch (xã Phổ Quang, H.Đức Phổ, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, trên đường hành nghề từ Đà Nẵng ra đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị. Khi cách đảo Cồn Cỏ khoảng 70 hải lý, tàu QNg 98459 bất ngờ bị tàu vỏ thép Trung Quốc lao tới đâm mạnh vào thân tàu khiến 7/10 ngư dân rơi xuống biển và bị thương nhẹ. Dù ngư dân kêu cứu nhưng tàu vỏ thép Trung Quốc vẫn lao vào đâm tiếp lần thứ hai khiến tàu QNg 98459 TS bị hư hỏng nặng, nước tràn vào tàu và chìm dần xuống biển, chỉ còn nổi được 0,5 m. Ngư dân trên tàu cá bị đâm chìm được các tàu bạn ứng cứu kịp thời.
Phó chủ tịch thường trực Hội Nghề cá VN, Võ Văn Trác cho biết, công văn của Hội Nghề cá VN được gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ NN - PTNT, Ban Đối ngoại T.Ư để lên án, phản đối hành động vô nhân đạo của tàu Trung Quốc và đề nghị cơ quan chức năng lên tiếng phản đối, ngăn chặn ngay những hành động vi phạm luật của các tàu Trung Quốc, bảo vệ ngư dân yên tâm lao động sản xuất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.