Quốc hội, nhiều bộ ở Campuchia cho làm việc tại nhà để phòng COVID-19

Khánh An
Khánh An
22/03/2020 09:40 GMT+7

Áp dụng quy chế làm việc tại nhà để chống COVID-19 , Quốc hội và nhiều bộ ở Campuchia vẫn có người trực để cung cấp dịch vụ công hoặc cung cấp thông tin cho người dân.

Theo tờ Khmer Times, nhiều bộ, ngành ở Campuchia cho công chức làm việc tại nhà để ngừa đại dịch COVID-19 sau khi số ca mắc bệnh ở nước này tăng lên 51.
Trong số này có Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế, Bộ Kinh tế và Tài chính; Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao; Bộ Công nghiệp và Thủ công nghiệp; Bộ Thương mại; và Quốc hội.

Một ngân hàng ở Campuchia kiểm tra thân nhiệt khách hàng

Ảnh: AFP

Trong lúc áp dụng quy chế làm việc tại nhà, các cơ quan vẫn có nhân viên túc trực tại văn phòng để cung cấp dịch vụ công hoặc cung cấp thông tin cho người dân khi cần.
Bên cạnh đó, quy trình làm việc không giấy tờ và dựa trên kỹ thuật số đang được chính phủ Campuchia khuyến khích để nhằm giảm nguy cơ mắc COVID-19.
Các bộ, ngành khác không áp dụng quy chế làm việc tại nhà nhưng vẫn khuyến cáo nhân viên áp dụng các biện pháp phòng ngừa như rửa tay thường xuyên và kiểm tra thân nhiệt tại nơi làm việc.

[VIDEO] Campuchia khẳng định thông tin Thủ tướng Hun Sen nhiễm virus corona là tin vịt

Theo số liệu của cơ quan chức năng, Campuchia ghi nhận 51 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 31 công dân nước này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.