Quốc hội Mỹ giới hạn quyền tổng thống trong vấn đề Iran

13/03/2020 11:10 GMT+7

AFP ngày 12.3 đưa tin quốc hội Mỹ đã thông qua nghị quyết giới hạn quyền của Tổng thống Donald Trump trong trường hợp ông muốn phát lệnh tấn công Iran sau nhiều tháng căng thẳng giữa hai bên.

Cụ thể, với 227 phiếu thuận và 186 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết ngăn Tổng thống Trump tấn công Iran khi chưa được quốc hội phê chuẩn.
Thượng viện Mỹ hồi tháng trước cũng thông qua nghị quyết “trói tay” Tổng thống Trump, ngăn gây chiến với Iran. Những người ủng hộ nghị quyết cho biết họ muốn đảm bảo chỉ quốc hội mới có quyền tuyên bố chiến tranh, theo quy định của hiến pháp Mỹ.
Tuy nhiên, nghị quyết có thể bị Tổng thống Trump dùng quyền phủ quyết. Hiện “liên minh” giữa phần lớn các nghị sĩ Dân chủ với một nhóm nhỏ nghị sĩ Cộng hòa không có đủ số phiếu để bác bỏ quyền phủ quyết của lãnh đạo Mỹ.

[VIDEO] Hơn 100 lính Mỹ bị sang chấn não trong vụ tập kích tên lửa của Iran

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.