'Quan tài bay' MiG-21 lại làm phi công thiệt mạng

Văn Khoa
Văn Khoa
17/03/2021 19:48 GMT+7

Một chiếc chiến đấu cơ MiG-21 thuộc không quân Ấn Độ đã rơi hôm nay 17.3 trong lúc cất cánh để tham gia cuộc huấn luyện tác chiến tại một căn cứ không quân ở miền trung nước này.

Không quân Ấn Độ (IAF) đã xác nhận “sự cố chết người” nói trên trong thông báo được đăng trên Twitter, theo tờ The Hindu.
Cũng theo thông báo, IAF đã chia buồn với gia đình của phi công và đã ra lệnh tiến hành cuộc điều tra nguyên nhân của sự cố trên.

[VIDEO] MiG-21 bị lãng quên trong… lùm cây đầy rác thải ở Bạc Liêu

Các chiến đấu cơ MiG-21 do Liên Xô chế tạo đã phục vụ tại Ấn Độ đến hơn nửa thế kỷ, kể từ năm 1963.
Các vụ MiG-21 bị rơi liên tiếp trong những năm gần đây khiến loại máy bay huyền thoại này gánh thêm biệt danh xấu là “những quan tài bay”. New Delhi đã bắt đầu cho MiG-21 “về hưu” từ năm 2013.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.