Lợi chung và ích riêng

15/03/2015 03:00 GMT+7

Thỏa thuận về tăng cường hợp tác quân sự vừa được ký kết đánh dấu chất lượng mới trong mối quan hệ giữa Nhật Bản và Pháp. Theo thỏa thuận, Nhật Bản và Pháp sẽ tăng cường chuyển giao công nghệ quân sự và hợp tác nghiên cứu chế tạo vũ khí. Cho tới nay, Nhật Bản mới chỉ ký thỏa thuận tương tự với Anh và Úc. Nhật Bản và Pháp cũng đồng ý tiến hành đàm phán ký kết thỏa thuận về hỗ trợ hậu cần quân sự lẫn nhau như Nhật Bản đã ký kết với Mỹ và Úc.

Thỏa thuận về tăng cường hợp tác quân sự vừa được ký kết đánh dấu chất lượng mới trong mối quan hệ giữa Nhật Bản và Pháp. Theo thỏa thuận, Nhật Bản và Pháp sẽ tăng cường chuyển giao công nghệ quân sự và hợp tác nghiên cứu chế tạo vũ khí. Cho tới nay, Nhật Bản mới chỉ ký thỏa thuận tương tự với Anh và Úc. Nhật Bản và Pháp cũng đồng ý tiến hành đàm phán ký kết thỏa thuận về hỗ trợ hậu cần quân sự lẫn nhau như Nhật Bản đã ký kết với Mỹ và Úc.

Nền công nghiệp quân sự ở cả hai nước sẽ được lợi nhiều từ thỏa thuận này. Trong bối cảnh chung trên thế giới là đâu đâu cũng tăng chi ngân sách quân sự và buôn bán vũ khí vẫn gia tăng mạnh thì nền công nghiệp quân sự nước nào cũng có cơ hội phát triển. Ở Pháp cũng như ở Nhật Bản, công nghiệp quân sự đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế chung. Đẩy mạnh hợp tác quân sự sẽ tác động tích cực tới quan hệ chính trị và sự tin cậy lẫn nhau.
Bên cạnh những cái lợi chung này, mỗi bên còn có thể có được những lợi riêng khác. Hợp tác quân sự với Nhật Bản giúp Pháp gây dựng sự hiện diện quân sự và từ đó là vai trò chính trị an ninh ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đối với Nhật Bản, thỏa thuận là bước tiến mới trong nỗ lực dần tự tháo bỏ những hạn chế lâu nay để tìm kiếm vai trò chính trị an ninh và quân sự to lớn hơn ở khu vực cũng như trên thế giới. Pháp sẽ không phải là đối tác cuối cùng mà Nhật Bản muốn hợp tác trên lĩnh vực này sau Mỹ, Anh và Úc. Với thỏa thuận mới, Nhật Bản khẳng định kiên định định hướng chiến lược ấy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.