Co cụm lập liên minh

15/11/2013 03:00 GMT+7

Chính trường châu u không chỉ chứng kiến hiện tượng cánh hữu và cực hữu trỗi dậy mà còn cả không ít nỗ lực co cụm và tập hợp thành liên minh của lực lượng này. Mục tiêu trước mắt là đạt đủ tiêu chuẩn để được công nhận là một đảng đoàn trong Nghị viện châu u (EP) từ cuộc bầu cử vào năm tới.

Chính trường châu u không chỉ chứng kiến hiện tượng cánh hữu và cực hữu trỗi dậy mà còn cả không ít nỗ lực co cụm và tập hợp thành liên minh của lực lượng này. Mục tiêu trước mắt là đạt đủ tiêu chuẩn để được công nhận là một đảng đoàn trong Nghị viện châu u (EP) từ cuộc bầu cử vào năm tới.

Quy chế ấy sẽ giúp cánh hữu và cực hữu có quyền hưởng những ưu đãi tài chính của EP, nhưng quan trọng hơn hết là cơ hội, điều kiện và khả năng gây dựng vai trò và ảnh hưởng cũng như tác động trực tiếp tới các quyết định của EP và qua đó gián tiếp tới EU. Để được công nhận, lực lượng này cần có đủ 25 nghị sĩ thuộc ít nhất 7 quốc gia châu u. Hiện tại, xem ra họ không thiếu nghị sĩ song chỉ chưa có đủ đại diện ở 7 nước châu u. Bởi thế, họ đang nỗ lực tiến tới liên minh cánh hữu và cực hữu ở châu u.

Môi trường chính trị, kinh tế, xã hội và an ninh hiện tại ở châu u thuận lợi hiếm thấy cho sự trỗi dậy và co cụm của lực lượng trên. Kinh tế và tài chính khó khăn, sự ngán ngẩm của người dân với EU, EP và chính sách của các chính phủ, nhiều vấn đề nổi cộm về nhập cư, tôn giáo và sắc tộc... đã giúp cánh hữu và cực hữu khuếch trương thanh thế và gây dựng vai trò chính trị nổi bật hơn trước. Trong thời gian dài, những vấn đề mới nảy sinh của cánh hữu và cực hữu đã không được quan tâm đủ mức để xử lý thỏa đáng. Nếu không ý thức đầy đủ về nguy hại từ chiều hướng mới để kịp thời điều chỉnh thì hệ lụy sẽ ngày càng thêm tai hại với EP, EU và cả các quốc gia thành viên.

Thảo Nguyên

>> Thái Lan ký kết hợp tác toàn diện với EU
>> EU nổi giận vì chương trình do thám của Mỹ
>> EU hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào VN
>> EU đàm phán đầu tư với ASEAN, Trung Quốc
>> EU có lợi ích sống còn ở biển Đông
>> EU mất hàng trăm tỉ USD/năm vì bệnh tật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.