Che đậy mục đích

12/09/2015 08:44 GMT+7

Rất có thể vì cách suy tính giống nhau mà Pháp, Anh và Úc đều cùng lúc công khai ý định tham gia trực tiếp vào chiến dịch không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và Syria.

Rất có thể vì cách suy tính giống nhau mà Pháp, Anh và Úc đều cùng lúc công khai ý định tham gia trực tiếp vào chiến dịch không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và Syria.

Chính phủ cả ba nước này coi sự tham gia của họ là cách giải quyết tốt nhất vấn đề người tị nạn hiện tại. Đương nhiên, họ đổ đồng đối thủ ở nơi này là IS và chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Thật ra, cả ba đều đang nỗ lực ngụy biện để che đậy mục đích là không tiếp nhận người tị nạn từ Trung Đông hoặc chỉ tiếp nhận ít đến mức có thể được. Sự khác biệt về mức độ sẵn sàng tiếp nhận người tị nạn quá rõ ràng khi Đức tính nhận cả triệu người thì 3 nước nói trên mới chỉ tuyên bố sẽ chấp nhận vài ngàn người.
Họ muốn dùng sự tham chiến cùng Mỹ và đồng minh để “khuyên nhủ” người dân ở vùng này kiên trì chịu đựng cho tới khi chấm dứt chiến tranh. Họ muốn tạo diện mạo không hề bàng quan trước vấn đề tị nạn và rất tích cực, vô tư trong việc tham gia xử lý khủng hoảng hiện nay. Họ không muốn người dân Trung Đông nhận ra rằng chính cuộc chiến tranh mà họ và đồng minh đang tiến hành góp phần quan trọng vào sự bùng phát khủng hoảng di tản hiện nay mà chủ định hướng dư luận khu vực cho rằng chỉ có IS và chính quyền ông al-Assad là nguyên cớ đưa đến tình cảnh bây giờ.
Họ cũng không hề muốn người dân nhận thấy rằng những hoạt động quân sự của họ khiến cả dân thường bị thiệt mạng, làm suy yếu nhưng không thể thủ tiêu được IS.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.