Bầu cử Myanmar: Tin bão gần

14/08/2015 09:47 GMT+7

Gần 3 tháng trước ngày diễn ra cuộc tổng tuyển cử, đảng Liên minh Đoàn kết và phát triển (USDP) cầm quyền ở Myanmar đã bất ngờ có sự thay đổi nhân sự ở hai cương vị quan trọng nhất trong đảng là chủ tịch và tổng thư ký.

Gần 3 tháng trước ngày diễn ra cuộc tổng tuyển cử, đảng Liên minh Đoàn kết và phát triển (USDP) cầm quyền ở Myanmar đã bất ngờ có sự thay đổi nhân sự ở hai cương vị quan trọng nhất trong đảng là chủ tịch và tổng thư ký.

Người phát ngôn đảng Liên minh Đoàn kết và phát triển trong buổi họp báo về việc thay đổi nhân sự
của đảng này - Ảnh: Reuters

Rõ ràng là cuộc tranh giành quyền lực trong nội bộ đảng này đã không chỉ bộc lộ công khai mà còn đến giai đoạn cuối cùng quyết liệt và quyết định nhất.

Chuyện nhân sự nội bộ của USDP lại ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai chính trị và ổn định xã hội ở Myanmar, trước hết đến cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Đây sẽ là cuộc tổng tuyển cử thứ 2 ở nước này kể từ khi chuyển từ chính quyền quân sự chuyển giao quyền lực nhưng là lần đầu tiên mà đảng đối lập của bà Aung San Suu Kyi tham gia.
25 năm trước đây, khi phe của bà Suu Kyi thắng cử, giới quân sự đã không công nhận kết quả bầu cử và ngăn cản phe của bà lên cầm quyền. Ở lần tổng tuyển cử này, khả năng phe đối lập thắng cử không phải không có và trong trường hợp ấy giới quân sự không thể sử dụng lại phương cách xưa. Cuộc huynh đệ tương tàn trong nội bộ đảng cầm quyền hiện tại ở Myanmar có nguyên do trước hết ở triển vọng nói trên của cuộc tổng tuyển cử.
Xem ra, đảng này đang bị phân hóa nội bộ về việc có hợp tác hay không hợp tác với phe của bà Suu Kyi và về việc đảng này là đảng chính trị của giới quân sự hay đã thoát khỏi sự cương tỏa của giới quân sự để trở thành đảng chính trị dân sự thực thụ. Cách thức phế quyền hai vị lãnh đạo đảng cho thấy giới quân sự thắng thế trong đảng USDP. Vì thế, chính trường nơi này tới đây sẽ giông to bão lớn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.