Quân nổi dậy Syria chiếm các cửa khẩu biên giới

20/07/2012 11:25 GMT+7

(TNO) Quân nổi dậy Syria đã chiếm các cửa khẩu biên giới với Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày giao tranh đẫm máu nhất của cuộc nổi dậy chống lại Tổng thống Syria Bashar al-Assad, giữa lúc Trung Quốc và Nga tiếp tục phủ quyết một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc (LHQ) về Syria.

* Nga, Trung Quốc phủ quyết nghị quyết về Syria

(TNO) Quân nổi dậy Syria đã chiếm các cửa khẩu biên giới với Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày giao tranh đẫm máu nhất của cuộc nổi dậy chống lại Tổng thống Syria Bashar al-Assad, giữa lúc Trung Quốc và Nga tiếp tục phủ quyết một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc (LHQ) về Syria.

Theo AFP, quân nổi dậy đã mở đợt tấn công tại biên giới phía đông vào hôm 19.7 trong lúc quân chính phủ tập trung nguồn lực tại Damascus.

Lực lượng chính phủ đã lần đầu tiên dùng đến hỏa lực xe tăng tại thủ đô trong nỗ lực đánh bật quân nổi dậy ra khỏi thành phố, một ngày sau vụ đánh bom giết chết ba quan chức hàng đầu Syria.

Quân nổi dậy Syria chiếm các cửa khẩu biên giới
Quân nổi dậy Syria - Ảnh: AFP

Trong khi đó, tại New York (Mỹ), Nga và Trung Quốc đã sử dụng quyền phủ quyết để ngăn cản một nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ về Syria.

Đặc phái viên của LHQ và Liên đoàn Ả Rập Kofi Annan đã bày tỏ sự thất vọng khi các bên không thể đạt được thỏa thuận.

Mỹ đã lên án quyết định phủ quyết “hết sức đáng tiếc” của Trung Quốc và Nga.

Người phát ngôn của Tổng thống Barack Obama Jay Carney cảnh báo: “Không hề có nghi ngờ về việc tương lai của Syria sẽ không bao gồm ông Bashar al-Assad. Thời gian nắm quyền của ông ta đang được đếm từng ngày”.

Washington tuyên bố Hội đồng Bảo an LHQ đã “vô cùng thất bại” về Syria và Mỹ sẽ hành động bên ngoài khuôn khổ hội đồng để đương đầu với chế độ của ông Assad.

Hãng AFP dẫn lời Thứ trưởng Nội vụ Iraq Adnan al-Assadi cho biết, các tay súng của Quân Giải phóng Syria (FSA) đã chiếm toàn bộ các cửa khẩu dọc biên giới giữa hai nước và Baghdad đang cân nhắc đóng cửa biên giới.

“Mọi cửa khẩu giữa Iraq và Syria hiện do FSA kiểm soát”, ông Assadi nói với AFP qua điện thoại.

Theo BBC, có thời điểm quân nổi dậy đã chiếm quyền kiểm soát hai cửa khẩu tại biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại Damascus, quân đội Syria đã yêu cầu các cư dân rời khỏi những khu vực tại thủ đô trong vòng 48 giờ.

Damascus hiện là chiến trường giữa lực lượng an ninh và quân nổi dậy vốn đang mở cuộc tấn công “Núi lửa Damascus”.

“Những trận đụng độ cực kỳ ác liệt sẽ tiếp diễn trong 48 giờ nhằm dọn sạch quân khủng bố ra khỏi Damascus…”, một nguồn tin an ninh nói với AFP.

Sơn Duân

>> Phe đối lập Syria gia tăng sức ép
>> Đánh bom ở Damascus, bộ trưởng Quốc phòng Syria thiệt mạng
>> Mỹ can thiệp vào Syria sau tháng 11 ?
>> Syria có thể sử dụng vũ khí hóa học
>> Iran đề xuất hội đàm về Syria
>> LHQ lên án vụ thảm sát ở Syria
>> Syria “xuất kho vũ khí hóa học”
>> Hải quân Syria tập trận bắn đạn thật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.