Quân ly khai Philippines bắt cảnh sát trưởng

18/09/2013 03:15 GMT+7

Ngày 17.9, căng thẳng ở Zamboanga, miền nam Philippines phần nào giảm nhiệt khi phần lớn con tin được giải phóng và quân ly khai thuộc Mặt trận Giải phóng Dân tộc Moro (MNLF) tháo lui.

Tuy nhiên, quân chính phủ dưới sự chỉ huy trực tiếp của Tổng thống Benigno Aquino III lại đứng trước một “tình thế đáng xấu hổ” khi cảnh sát trưởng thành phố Zamboanga là Chiquito Malayo cùng 2 cận vệ bị quân MNLF bắt cóc sáng qua.

Vụ việc này phần nào che mờ những thành công trước đó như giải phóng 149 con tin trong số khoảng 200 con tin bị các tay súng MNLF bắt giữ từ ngày 9.9 và lực lượng an ninh chiếm lại 70% làng xã từ tay MNLF.

Đến nay, cuộc tấn công của khoảng 300 tay súng MNLF từ hôm 9.9 đã khiến ít nhất 99 người thiệt mạng (gồm 4 thường dân, 9 binh sĩ và 86 tay súng), AFP dẫn lời một phát ngôn viên quân đội cho biết.

Thục Minh
(VP Singapore)

>> Philippines, Mỹ sẽ tập trận tại địa điểm bí mật ở biển Đông
>> Phiến quân Philippines bắt cóc cảnh sát trưởng Zamboanga
>> Philippines không kích phiến quân Hồi giáo ở miền Nam
>> Quân đội Philippines giao tranh dữ dội với phiến quân Hồi giáo
>> Căng thẳng leo thang ở miền nam Philippines
>> Giao tranh kéo dài tại thành phố phía nam Philippines
>> Giao tranh tiếp diễn ở miền nam Philippines
>> Philippines muốn dỡ bỏ bê tông ở Scarborough

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.