Quản lý công ty viễn thông bị cấm rời khỏi Myanmar ?

06/07/2021 06:07 GMT+7

Cục Bưu chính và viễn thông Myanmar ban hành một lệnh bí mật rằng quản lý cấp cao của các công ty viễn thông, kể cả người nước ngoài, phải xin được sự ủy quyền đặc biệt mới được phép rời khỏi đất nước này.

Reuters hôm qua dẫn một nguồn thạo tin tiết lộ vào giữa tháng trước, Cục Bưu chính và viễn thông Myanmar ban hành một lệnh bí mật rằng quản lý cấp cao của các công ty viễn thông, kể cả người nước ngoài, phải xin được sự ủy quyền đặc biệt mới được phép rời khỏi đất nước này.
Một tuần sau, các công ty viễn thông ở Myanmar nhận được chỉ thị thứ 2 là đến ngày 5.7 phải bổ sung đầy đủ công nghệ can thiệp mà họ đã được yêu cầu lắp đặt trước đó để giới chức có thể bí mật theo dõi các cuộc gọi, tin nhắn và cư dân mạng.
Nguồn tin cho rằng lệnh cấm đi lại nói trên đồng nghĩa chính quyền quân sự Myanmar gây áp lực cho các công ty viễn thông phải hoàn thành việc kích hoạt công nghệ do thám, dù lệnh cấm không nói rõ lý do. Chính quyền quân sự Myanmar chưa có phản ứng.

Nhóm vũ trang Myanmar bị tố sát hại nhiều công nhân xây dựng, đào tạo "khủng bố"

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.