Quân đội Philippines nã bom miền nam

25/10/2011 10:46 GMT+7

(TNO) Quân đội Philippines hôm 24.10 đã thực hiện một loạt cuộc không kích đầu tiên của lực lượng này trong vòng 3 năm nhằm vào các tay súng ly khai ở miền nam nước này.

>> Đụng độ đẫm máu tại Philippines

BBC đưa tin, hai chiếc máy bay quân sự đã tấn công vào tỉnh Zamboanga.

Cuộc không kích trên diễn ra theo sau làn sóng bạo lực dâng cao ở khu vực này trong thời gian gần đây, khiến 36 người chết.

Tổng thống Benigno Aquino hiện đang chịu sức ép phải chấm dứt lệnh ngừng bắn với phe ly khai, tuy nhiên, nhà lãnh đạo Philippines cho hay ông muốn tìm kiếm một giải pháp hòa bình.

Thời gian gần đây, các tay súng thuộc Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) liên tục thực hiện các vụ tấn công bạo lực.

Hồi tuần trước, 19 binh sĩ đã thiệt mạng tại đảo Basilan trong vụ đụng độ với các tay súng MILF.

Được biết, nhóm này đã tham gia các cuộc hòa đàm với chính phủ từ năm 2003 và đã đồng ý ngừng bắn kể từ năm 2008.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.