Quân đội Nga: Syria bắn hạ 71 trong số 103 tên lửa của Mỹ và đồng minh

Khánh An
Khánh An
14/04/2018 18:08 GMT+7

Tướng Sergei Rudskoi của Nga tuyên bố Syria đã bắn hạ nhiều tên lửa của Mỹ và đồng minh bằng hệ thống phòng không tầm gần Pantsir S-1.

Tờ The Guardian dẫn nguồn từ quân đội Nga nói lực lượng phòng không Syria đã bắn hạ 71 trong số 103 tên lửa của Mỹ và đồng minh tấn công nước này.
Theo thượng tướng Sergei Rudskoi thuộc quân đội Nga, các đợt tấn công không gây thương vong nào và các cơ sở quân sự của Syria "chỉ bị thiệt hại nhẹ".
Nga cho biết các cố vấn quân sự đã “hoàn toàn xây dựng lại” hệ thống phòng không của Syria trong vòng 18 tháng qua. Do đó, nhiều tên lửa bị đánh chặn nhờ tính hiệu quả cao của khí tài ở Syria cũng như việc huấn luyện các chuyên gia do Moscow thực hiện.
Tờ The Independent nhận định việc Nga tuyên bố hệ thống phòng không có thiết kế từ nhiều thập niên trước đã bắn hạ các tên lửa là một “cú đá xoáy” đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước đó, chủ nhân Nhà Trắng tuyên bố Nga sẽ không thể bắn hạ các vũ khí “tốt, mới và thông minh” của Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.