Quân đội Nga khoe tính cơ động của tên lửa Iskander

01/09/2019 14:20 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga đã tung đoạn băng ghi lại cảnh tượng tên lửa Iskander rời khỏi bệ phóng tại bãi thử và phát triển rốc két Kapustin Yar ở Astrakhan, miền tây nam nước này, theo Sputnik hôm 31.8.

Trong clip, bệ phóng di động mang theo tên lửa Iskander được đặt vào vị trí bên trong một con hào được đào sẵn.
Sau khi khai hỏa, tên lửa đã bắn trúng mục tiêu. Theo kịch bản tập trận, tên lửa có nhiệm vụ tiêu diệt “một mục tiêu vô cùng quan trọng của quân đội đối phương”.
9K720 Iskander là hệ thống tên lửa với tầm hoạt động từ 50 đến 416 km, tức gần chạm ngưỡng giới hạn theo Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

[VIDEO] Đoạn băng do Bộ Quốc phòng Nga công bố

Đây là thỏa thuận được ký kết từ thời Liên Xô, theo đó ngăn chặn Mỹ và Nga phát triển và triển khai các hệ thống tên lửa trên bộ có tầm từ 500 – 5.500 km.
Washington chính thức rút khỏi INF vào ngày 2.8 và sau đó thử tên lửa tầm trung, gây phản ứng kịch liệt từ Nga và Trung Quốc.
Trước động thái từ Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tuần trước tuyên bố nước này “sẽ đáp trả tương xứng”, bao gồm phát triển tên lửa tầm ngắn và tầm trung phóng từ mặt đất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.