Quân đội Mỹ chỉ trích ảnh hai nữ binh sĩ cho con bú

02/06/2012 12:15 GMT+7

(TNO) Quân đội Mỹ đã lên tiếng chỉ trích bức ảnh hai nữ binh sĩ mặc quân phục đang cho con bú được đăng trên trang Facebook của tổ chức Mom2Mom.

Mom2Mom cho biết bức ảnh này được đăng trên Facebook nhằm xúc tiến chương trình Thế giới cho trẻ bú sữa mẹ vào tháng 8.2012.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Vệ binh Quốc gia thuộc quân đội Mỹ, đại úy Capt Kosik, cho biết bức ảnh này vi phạm luật của quân đội Mỹ, theo đó cấm sử dụng quân phục vào các mục đích phi quân sự.

 
Bức ảnh hai “bà mẹ” binh sĩ cho con bú bị chỉ trích - Ảnh chụp từ Facebook của Mom2Mom

Đại úy Kosik nhấn mạnh không có luật nào cho phép nữ binh sĩ mặc quân phục cho con bú, và hai quân nhân này có thể sẽ bị kỷ luật.

“Nhiệm vụ của chúng tôi là tăng cường ý thức, giáo dục và hỗ trợ các bà mẹ cho con bú sữa mẹ, chứ không phải lạm dụng quân phục để quảng cáo”, BBC dẫn lại tin nhắn của Mom2Mom trên Facebook phản đối lời chỉ trích của Vệ binh Quốc gia.

Phúc Duy

>> Sữa mẹ chứa kháng thể giúp ngăn chặn virus HIV
>> Ruột khỏe nhờ sữa mẹ
>> Trẻ nuôi bằng sữa mẹ hòa nhã hơn lúc trưởng thành
>> Mất mạng vì “dọn dẹp” bạn bè trên Facebook
>> Facebook chọc giận các bà mẹ trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.