Quân đội Mỹ chế tạo thiết bị điện tử tự hủy

08/02/2014 10:15 GMT+7

(TNO) Quân đội Mỹ đang chi hàng triệu USD để phát triển các thiết bị điện tử có thể tự hủy như trong loạt phim Mission: Impossible .

Trong loạt phim Mission: Impossible (tạm dịch Sứ mạng bất khả thi) vào thập niên 1960 của Mỹ, các nhân viên tình báo nhận được chỉ thị từ các máy ghi âm. Sau khi phát ra chỉ thị, máy ghi âm này sẽ tự hủy trong vòng 5 giây, theo AFP ngày 8.2.

Trong vòng hai tháng qua, lầu năm góc chi trên 17 triệu USD, giao hợp đồng cho các công ty nghiên cứu chế tạo ra những thiết bị điện tử (dùng cho quân đội) có thể tự hủy, tan thành trăm mảnh nhỏ hoặc tự nhận tín hiệu hủy diệt từ xa để ngăn chúng rơi vào tay kẻ thù.

Cơ quan nghiên cứu các dự án quốc phòng triển vọng (DARPA) của Lầu Năm Góc chịu trách nhiệm xúc tiến chương trình phát triển các thiết bị tự hủy này, hiện phát triển máy ghi âm tương tự như trong phim Mission: Impossible và những thiết bị khác.

Theo AFP, đây là dự án đầy tham vọng của Lầu Năm Góc và phải mất nhiều năm mới có thể hoàn thành.

Phúc Duy

>> Quân đội Mỹ bị tố dùng lậu Windows 7
>> Quân đội Mỹ lại vướng bê bối: Các nữ binh sĩ bị ép bán dâm
>> Bê bối 'đổi tình lấy hợp đồng' trong Hải quân Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.