Quân đội Mỹ báo động trước tình trạng binh sĩ béo phì

06/09/2019 11:12 GMT+7

Báo cáo giám sát sức khỏe phát hiện cứ 5 binh sĩ của trong quân chủng Hải quân Mỹ thì có một người béo phì.

Theo báo cáo mới công bố, số lượng binh sĩ bị béo phì không ngừng gia tăng kể từ năm 2014 cho đến nay.
Trong khi đó, lực lượng Thủy quân lục chiến có tỷ lệ binh sĩ bị béo phì thấp nhất (8%) và Hải quân là 22%. Còn Lục quân và Không quân lần lượt là 17,4% và 18,1%, theo Sputnik.
Các binh sĩ Hải quân bị xem là béo phì khi có Chỉ số khối cơ thể (BMI) vượt mức 30%. BMI được tính bằng trọng lượng (kg) chia cho bình phương chiều cao (đo theo mét).
Theo Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ, một người có BMI hơn 30% thì được xem là béo phì.

Lầu Năm Góc nỗ lực ngăn chặn tình trạng binh sĩ béo phì gia tăng

AFP

Bên cạnh đó, binh sĩ phục vụ lâu năm và cao tuổi có tỉ lệ béo phí cao hơn so với lính trẻ.
“Béo phì ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động thể chất và khả năng sẵn sàng chiến đấu, dẫn đến nhiều hệ lụy về sức khỏe như cao huyết áp, tiểu đường, bệnh tim, đột quỵ, ung thư…”, Lầu Năm Góc cảnh báo trong báo cáo.
Quân đội Mỹ đồng thời bày tỏ lo ngại trước một báo cáo kết luận rằng 1/3 thanh niên Mỹ không đáp ứng đủ tiêu chuẩn nhập ngũ, đa phần là vì thừa cân.
Kể từ tháng 8.2018, Lầu Năm Góc đã điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, bữa ăn cho binh sĩ nhằm ngăn chặn tình trạng béo phì ngày càng gia tăng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.