Quân đội Iran tăng cường năng lực với dòng máy bay chiến đấu không người lái mới

18/04/2020 17:50 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami cho hay quân đội nước này vừa tiếp nhận 3 máy bay không người lái được trang bị bom và tên lửa với tầm tấn công 1.500 km, theo Reuters hôm 18.4.

Đội máy bay không người lái này có thể theo dõi “chuyển động của đối thủ từ một khoảng cách đáng kể” và đủ sức triển khai các chiến dịch không kích đáp ứng nhu cầu mới của Iran, theo bộ trưởng.
Dòng máy bay mới được trang bị bom và tên lửa, bay ở độ cao hơn 13.700m. Tuy nhiên, ông Hatami không tiết lộ tên của nó.
Được biết, đây là vũ khí được phát triển nội địa, với sự cộng tác của các đại học địa phương
Máy bay không người lái đóng vai trò then chốt trong các sứ mệnh trinh sát biên giới của Iran, đặc biệt là các vùng biển xung quanh eo biển Hormuz.
Căng thẳng giữa Iran và Mỹ đã leo thang sau khi Mỹ dùng máy bay không người lái giết chết tướng Qassem Soleimani, chỉ huy đặc nhiệm Iran, trong khi ông này đang ở Iraq vào đầu tháng 1.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.