Quân đội Ấn Độ chuẩn bị điều rô bốt ném lựu đạn đến Kashmir

13/11/2019 21:21 GMT+7

Trong lúc tình hình Kashmir rối ren, quân đội Ấn Độ đã quyết định sử dụng rô bốt và công nghệ trí thông minh nhân tạo (AI) đến tiếp viện cho hàng trăm ngàn binh sĩ đang triển khai dọc giới tuyến với Pakistan.

Theo Sputnik News hôm 13.11, quân đội Ấn Độ đã khởi động quy trình tiến đến trang bị hàng trăm rô bốt để phục vụ cho nhiệm vụ gài lựu đạn tại vùng tranh chấp Kashmir, và dự kiến quá trình chuyển giao sẽ sớm được triển khai.
Rô bốt cần phải có năng lực đưa vũ khí như lựu đạn đến mục tiêu cần hủy diệt”, một quan chức quân đội tiết lộ.
Bên cạnh khả năng hoạt động được trong mọi điều kiện thời tiết và chống thấm, những dòng rô bốt mới phải di chuyển được trên mọi địa hình, chẳng hạn như leo bậc thang hoặc di chuyển trên các lối đi để đến được vị trí cần thiết.
“Hệ thống được mong đợi sẽ truyền dữ liệu bằng hình ảnh ở khoảng cách 150-200 m (tính từ người điều khiển)”, theo quan chức trên.
Dự kiến, phía quân đội vào ngày 18.11 sẽ gặp gỡ các nhà thầu muốn cung cấp rô bốt thỏa mãn những yêu cầu như trên.
Theo trang South Asia Terrorism Portal, Ấn Độ tính từ đầu năm đến nay đã tổn thất hơn 127 quân nhân và nhân viên an ninh sau những vụ chạm trán với các tay súng ở Kashmir.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.