Quan chức Triều Tiên: Hàn Quốc cần chấm dứt 'dựng chuyện' về Triều Tiên

26/08/2015 11:00 GMT+7

(TNO) Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội Triều Tiên cho rằng cuộc khủng hoảng mới kết thúc trên bán đảo Triều Tiên chắc chắn đã dạy cho Hàn Quốc một bài học quan trọng rằng đừng tạo những câu chuyện vô căn cứ về Triều Tiên.

(TNO) Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội Triều Tiên Hwang Pyong-so cho rằng cuộc khủng hoảng quân sự vừa kết thúc trên bán đảo Triều Tiên chắc chắn đã dạy cho Hàn Quốc một bài học quan trọng rằng đừng tạo ra những câu chuyện vô căn cứ về Triều Tiên, theo Yonhap.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội Triều Tiên Hwang Pyong-so (trái) và Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Kwan-jin tại cuộc đàm phán ở Bàn Môn Điếm - Ảnh: Reuters

Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia ngày 25.8, ông Hwang Pyong-so, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội Triều Tiên tuyên bố: “Thông qua liên lạc cấp cao khẩn cấp giữa hai miền Triều Tiên lần này, phía Hàn Quốc chắc chắn đã học được một bài học nghiêm túc rằng chính họ sẽ châm ngòi cho một cuộc đụng độ vũ trang nếu tạo dựng những vụ việc vô căn cứ và khiêu khích bên khác”.

Ông Hwang không nói cụ thể, nhưng theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), ông ta dường như muốn đề cập đến việc Hàn Quốc quả quyết rằng Triều Tiên có trách nhiệm trong vụ nổ mìn ở khu phi quân sự hôm 4.8 làm 2 binh sĩ Hàn Quốc bị thương.
Ông Hwang Pyong-so là người dẫn đầu phái đoàn Bình Nhưỡng tham gia cuộc đàm phán kéo dài 3 ngày với Seoul ở Bàn Môn Điếm. Sau cuộc đàm phán này, hai bên đã đạt được thỏa thuận gồm 6 điểm nhằm tháo gỡ căng thẳng đang leo thang giữa hai miền. Lúc 12 giờ trưa ngày 25.8 (giờ địa phương), Hàn Quốc đã dừng việc cho loa phát thanh tuyên truyền chống Bình Nhưỡng ở biên giới, còn Triều Tiên cũng đã dỡ bỏ lệnh đặt quân đội trong trạng thái sẵn sàng chiến tranh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.