Quan chức Nga kêu gọi người dân kiêng rượu khi tiêm vắc xin Covid-19

10/12/2020 14:13 GMT+7

Một quan chức y tế kêu gọi người dân kiêng rượu gần 2 tháng trong thời gian tiêm vắc xin Sputnik V phòng Covid-19 .

Trả lời phỏng vấn đài Komsomolskaya Pravda, bà Anna Popova, người đứng đầu cơ quan giám sát sức khỏe người tiêu dùng Nga, cho biết người dân nên ngừng uống rượu ít nhất 2 tuần trước khi tiêm mũi đầu tiên. Bà Pravda khuyên người dân nên tiếp tục kiêng rượu thêm 42 ngày sau khi tiêm.
Nga cấp phép vắc xin Sputnik V trước khi kết thúc cuộc thử nghiệm lâm sàng và ưu tiên tiêm cho bác sĩ, binh lính, giáo viên và nhân viên xã hội. Chương trình tiêm chủng cho nhóm đối tượng này sẽ bắt đầu vào tuần này. Hai đợt tiêm vắc xin Covid-19 cách nhau 21 ngày.
Bà Popova cảnh báo rượu sẽ làm giảm khả năng hình thành miễn dịch của cơ thể để chống lại Covid-19.

Thủ tướng Merkel: số ca Covid-19 tử vong tăng kỷ lục ở Đức "không thể chấp nhận được"

Trong khi đó, chuyên gia phát triển vắc xin Sputnik V, ông Alexander Gintsburg khuyến cáo người dân giảm dùng rượu trong lúc cơ thể xây dựng khả năng miễn dịch, nhưng không cần phải từ bỏ hoàn toàn.
Ông Gintsburg đồng thời lưu ý người dân nên kiêng rượu 3 ngày trước và sau khi tiêm 2 mũi. Ông cho biết thêm khuyến cáo này dành cho bất kỳ ai tiêm chủng trên khắp thế giới và không dành riêng cho Nga hay Sputnik V.
Vấn đề này dẫn đến cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Nga, với một số người cho rằng khuyến cáo trên là phi lý.
Theo Reuters, người Nga uống rượu thuộc loại nhiều nhất thế giới, mặc dù lượng tiêu thụ đã giảm mạnh kể từ năm 2003.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.