Quân cảnh Campuchia truy lùng người trốn điều trị Covid-19

Văn Khoa
Văn Khoa
01/06/2021 12:40 GMT+7

Đô trưởng Phnom Penh Khuong Sreng vừa chỉ đạo giới chức thắt chặt an ninh và đảm bảo những người mắc hoặc nghi nhiễm Covid-19 không được phép trà trộn vào những người khác, giữa lúc số ca nhiễm Covid -19 ở Campuchia còn ở mức cao.

Chỉ đạo trên được đưa ra ngày 31.5 sau khi có 2 người trốn tránh việc điều trị hoặc xét nghiệm ở Phnom Penh trong 2 ngày, theo tờ Khmer Times hôm nay 1.6.
Cụ thể, vào ngày 29.5, một người đàn ông dương tính với Covid-19 từ chối việc điều trị, trốn khỏi bệnh viện, dẫn tới cuộc truy lùng của cảnh sát và quân cảnh Campuchia. Cuối cùng, cảnh sát cũng đã bắt được bệnh nhân Covid-19 tại một cánh đồng và áp giải ông trở lại bệnh viện để được điều trị.
Trước đó, vào ngày 28.5, một người đàn ông tên Yon Youk đã trốn khỏi một trường học sau khi được đưa đến đó để xét nghiệm Covid-19 vì ông có 2 người bạn dương tính với Covid-19. Giới chức vẫn đang tìm kiếm và kêu gọi Yon Youk đi xét nghiệm và điều trị Covid-19 để tránh lây nhiễm cho người khác.

Báo động tình hình Covid-19 Đông Nam Á

Đô trưởng Sreng cho hay cả hai trường hợp trên đều vi phạm luật và những biện pháp phòng chống Covid-19 và họ sẽ bị phạt tiền hoặc xử tù theo luật. Đô trưởng Sreng cho biết thêm ông đã chỉ đạo giới chức trong 14 quận thuộc Phnom Penh tăng cường giám sát và có hành động nghiêm khắc đối những người không tuân thủ hướng dẫn phòng chống dịch bệnh.
“Tôi kêu gọi những người dương tính với Covid-19 đừng trốn tránh việc điều trị, vì hành động này phạm luật. Họ nên theo các chỉ dẫn của giới chức để tránh lây bệnh cho người khác”, ông Sreng nhấn mạnh.
Theo luật của Campuchia về các biện pháp phòng chống Covid-19 và những bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng khác, những người né tránh việc điều trị đối diện từ 1 đến 5 năm tù giam và mức phạt từ 1.250 - 5.000 USD, nhưng nếu lây nhiễm cho người khác, họ sẽ bị xử tù từ 5 - 10 năm.
Bộ Y tế Campuchia hôm qua 31.5 ghi nhận thêm 5 ca Covid-19 tử vong và 690 ca nhiễm, nâng tổng số ca tử vong và số ca nhiễm lần lượt lên 214 và 30.094 ca, theo Khmer Times. Trong số ca nhiễm mới có tới 635 ca liên quan sự kiện cộng đồng 20.2, tên gọi của đợt bùng phát bị cho là xuất phát từ vụ 4 người Trung Quốc trốn cách ly ở Phnom Penh hồi giữa tháng 2.2021.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.