'Quá phiền phức', bưu tá không buồn giao 24.000 bưu phẩm suốt 17 năm

Khánh An
Khánh An
26/01/2020 20:00 GMT+7

Bưu tá 61 tuổi ở Nhật giữ lại hàng chục ngàn bưu phẩm từ năm 2003 mà không chuyển phát vì cảm thấy “quá phiền phức”.

Theo Kyodo, một bưu tá 61 tuổi tại Nhật Bản vừa bị phát hiện không phát hàng chục ngàn bưu phẩm suốt nhiều năm liền mà giữ tại nhà.
Cảnh sát tìm thấy khoảng 24.000 bưu phẩm chưa phát tại nhà người đàn ông không nêu tên ở thành phố Sagamihara thuộc tỉnh Kanagawa và đã chuyển vụ việc lên các công tố viên.
“Thật là quá phiền phức khi phát chúng”, bưu tá thừa nhận với cảnh sát. Hồ sơ chuyển cho các công tố viên đề cập 1.002 bưu phẩm cụ thể mà người đàn ông giấu tại nhà trong thời gian từ tháng 2.2017 – 11.2019.
Chi nhánh của Công ty bưu chính Nhật Bản (Japan Post Co.) tại Yokohama cho biết nhân viên trên phụ trách phân phát bưu phẩm nhưng bắt đầu giấu chúng từ năm 2003.
Ông ta về hưu nhưng được nhận vào làm tại Văn phòng Bưu chính Seya tại Yokohama khi vụ việc bị phanh phui lúc tiến hành kiểm tra nội bộ vào ngày 20.11.2019.
Japan Post Co. nộp đơn khiếu nại hình sự lên cảnh sát Kanagawa vào ngày 14.1. “Chúng tôi phát hiện chúng bị phát trễ vì nằm tại nhà ông ấy. Chúng tôi đã trao đổi với cảnh sát về những bưu phẩm chưa phát và xin lỗi người gửi, người nhận và sẽ gửi chúng”, theo một phát ngôn viên công ty.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.