Phương Tây sẽ sớm tiếp quản Syria ?

01/06/2012 04:17 GMT+7

Ngày 31.5, báo The Telegraph dẫn nguồn tin ngoại giao phương Tây nói rằng lực lượng quân sự quốc tế có thể can thiệp vào Syria nhằm phòng ngừa việc các kho vũ khí hóa học của Damascus rơi vào tay khủng bố. Phương Tây khẳng định Syria đang sở hữu hàng trăm tấn vũ khí hóa học gồm VX, sarin và khí mù tạc.

Ngoài ra, tờ Al-Quds Al-Arabi đưa tin lực lượng Mỹ và Ả Rập, trong cuộc tập trận chung Eager Lion 2012 kết thúc vào ngày 27.5, đã diễn tập tình huống tấn công các tay súng âm mưu chiếm kho vũ của Syria. Phe đối lập Syria cũng lên kế hoạch đối phó với tình huống hỗn loạn nếu chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ, theo báo The Telegraph.

Phương Tây sẽ sớm tiếp quản Syria - nd 
Tình hình Syria vẫn đang hỗn loạn - Ảnh: Reuters

Giữa lúc các thông tin về kho vũ khí hóa học của Damascus được lan truyền rộng rãi, khả năng phương Tây can thiệp quân sự vào Syria để lật đổ chính quyền của ông al-Assad đang dần rõ nét hơn. Mỹ cũng bất ngờ trở nên cứng rắn hơn dù nước này cách đây chưa lâu vẫn không tỏ ra ủng hộ giải pháp trên.

Ngày 31.5, AFP dẫn lời Đại sứ Mỹ tại LHQ Susan Rice tuyên bố các nước thành viên HĐBA có thể buộc phải cân nhắc hành động ngoài khuôn khổ LHQ. Trong khi đó, Damascus chưa có tuyên bố gì về các thông tin trên.

Trùng Quang

>> Iran buôn lậu vũ khí bằng máy bay dân sự
>> Mỹ có thể bỏ qua LHQ để can thiệp vào Syria
>> Nga đang “buông” Syria ?
>> Hàng loạt nước trục xuất nhà ngoại giao Syria
>> Phát hiện siêu virus máy tính ở Trung Đông
>> Biệt kích Mỹ - Hàn nhảy dù xuống Triều Tiên
>> Hội đồng Bảo an LHQ lên án vụ thảm sát ở Syria
>> Syria bị tố thảm sát hơn 90 người
>> Bạo lực tiếp diễn ở Syria, 70 người chết
>> Liên tiếp 10 tướng tá Iran chết bí ẩn
>> Biểu tình rầm rộ trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO
>> Mỹ “tiếp tế” vũ khí cho phe đối lập Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.