Phương Tây rạn nứt vì Huawei

17/02/2020 07:30 GMT+7

Mỹ không còn tin tưởng vào mạng lưới liên lạc viễn thông của đối tác nếu có sự hiện diện của Huawei

Phát biểu tại Hội nghị an ninh Munich, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper hôm qua cảnh báo các liên minh của Mỹ, bao gồm khối NATO, đang đối mặt với nguy cơ nếu các nước châu Âu tiếp tục xúc tiến kế hoạch sử dụng công nghệ 5G do Huawei của Trung Quốc cung cấp.
Lãnh đạo Lầu Năm Góc đồng thời cho rằng quan hệ hợp tác tình báo với Mỹ và các đồng minh trong tương lai cũng bị đe dọa, vì Mỹ không còn tin tưởng vào mạng lưới liên lạc viễn thông của đối tác nếu có sự hiện diện của Huawei, theo The Guardian.

Mỹ truy tố Huawei tội gian lận thương mại

 
Trước đó, chính phủ Anh vào ngày 28.1 cho phép Huawei tham gia phát triển mạng 5G của nước này bất chấp cảnh báo từ Mỹ.
Quốc hội Úc cũng hủy bỏ chuyến thăm Anh của ủy ban an ninh và tình báo, dự kiến vào tháng 3, sau khi có thông tin đã xảy ra tranh cãi về việc Anh sử dụng 5G của Huawei.
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.