Phụ nữ Ả Rập Xê Út được phép lái… xe đạp

02/04/2013 16:50 GMT+7

(TNO) Một tờ báo Ả Rập Xê Út đưa tin cảnh sát tôn giáo của nước này giờ đây cho phép phụ nữ lái mô tô và xe đạp ở những khu vực hạn chế.

(TNO) Một tờ báo Ả Rập Xê Út đưa tin cảnh sát tôn giáo của nước này giờ đây cho phép phụ nữ lái mô tô và xe đạp ở những khu vực hạn chế.

Nhật báo Al-Yawm ngày 1.4 dẫn lời một quan chức giấu tên thuộc lực lượng cảnh sát tôn giáo của nước này cho biết phụ nữ có thể lái xe trong công viên và những khu vực giải trí, nhưng họ phải có một thân nhân nam giới đi kèm và mặc trang phục abaya che kín từ đầu đến chân.

Phụ nữ Ả Rập Xê Út được phép lái… xe đạp
Phụ nữ Ả Rập Xê Út - Ảnh: AFP

Ả Rập Xê Út đi theo trường phái Hồi giáo bảo thủ và cấm phụ nữ lái xe. Phái yếu cũng bị cấm lái mô tô hoặc xe đạp ở những nơi công cộng. Tờ báo trên không cho biết điều gì đã dẫn đến việc dỡ bỏ lệnh cấm trên.

Quan chức trên cũng cho biết phụ nữ không được sử dụng mô tô để chuyên chở mà “chỉ để tiêu khiển”, và rằng họ phải tránh xa những nơi đàn ông tập trung “để tránh bị quấy rối”.

Trùng Quang

>> Ả Rập Xê Út bắt 18 nghi can gián điệp
>> Ả Rập Xê Út sẽ cho phụ nữ làm việc trong hãng dược
>> Phụ nữ Ả Rập Xê Út được vào hội đồng cố vấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.