Phó Tổng thống Maldives bị bắt vì định ám sát Tổng thống

24/10/2015 16:07 GMT+7

(TNO) Chính quyền Maldives ngày 24.10 tuyên bố đã bắt giữ Phó tổng thống Ahmed Adeeb do có liên quan đến âm mưu ám sát Tổng thống Abdulla Yameen. Ông Yameen thoát chết sau khi chiếc tàu của ông bị cài bom phát nổ.

(TNO) Chính quyền Maldives ngày 24.10 tuyên bố đã bắt giữ Phó tổng thống Ahmed Adeeb do có liên quan đến âm mưu ám sát Tổng thống Abdulla Yameen. Ông Yameen thoát chết sau khi chiếc tàu của ông bị cài bom phát nổ.

Tổng thống Abdulla Yameen (phải) và Phó tổng thống Ahmed Adeeb (trái) - Ảnh: AFPTổng thống Abdulla Yameen (phải) và Phó tổng thống Ahmed Adeeb (trái) - Ảnh: AFP
“Phó Tổng thống Adeeb bị bắt và tạm giam ở nhà tù Dhoonidhoo về tội mưu phản", Bộ trưởng Nội vụ Maldives, Umar Naseer cho biết trên mạng xã hội Twitter, theo AFP.
Ông Yameen bổ nhiệm ông Adeeb (33 tuổi) làm Phó Tổng thống cách đây ba tháng, sau khi ông Mohamed Jameel bị cách chức vì tội mưu phản, âm mưu đảo chính.
Cách đây 10 ngày, Tổng thống Yameen đã sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Moosa Ali Jaleel sau khi vụ nổ bom trên chiếc tàu cao tốc chở ông Yameen từ Ả Rập Xê Út trở về Maldives vào ngày 28.9.
Ông Yameen không bị thương, nhưng vụ nổ khiến phu nhân của ông và hai người khác bị thương nhẹ.
Chính quyền Maldives đã bắt giữ hai nhân viên an ninh đã tiếp cận chiếc tàu trước đó, nhưng chưa công bố thông tin chi tiết về vụ nổ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.