Phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ bị bãi nhiệm

10/04/2017 07:06 GMT+7

Truyền thông Mỹ ngày 10.4 đưa tin Phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ K.T. McFarland đã bị buộc từ chức sau 3 tháng làm việc.

Thay vào đó, bà McFarland sẽ được đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Singapore, theo hãng Bloomberg.

Sự việc trên xảy ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump loại Chiến lược gia trưởng Steve Bannon, người được xem là quân sư quyền lực tại Nhà Trắng, ra khỏi Hội đồng an ninh quốc gia.

Theo BBC dẫn lời các nhà phân tích, sự việc của bà McFarland cho thấy cố vấn an ninh quốc gia mới của ông Trump, trung tướng Herbert Raymond McMaster, đang “thay máu” Hội đồng an ninh quốc gia, nỗ lực loại bỏ những quan chức đã được người tiền nhiệm Michael Flynn bổ nhiệm trước đó.
Trung tướng Michael Flynn đã bị buộc từ chức hôm 14.2, sau khi xuất hiện những thông tin cho rằng ông không trung thực với Phó tổng thống Mike Pence về việc liên hệ với phía Nga trước ngày ông Trump nhậm chức.
Bloomberg dẫn một nguồn tin cho biết bà McFarland tỏ ra không phù hợp với cương vị của mình và cả Bộ trưởng An ninh Nội địa John Kelley có can dự trong quyết định loại bỏ bà này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.