Phó chủ tịch Samsung đối diện 12 năm tù

08/08/2017 08:44 GMT+7

Ông bị truy tố với các cáo buộc bao gồm biển thủ công quỹ, khai man và chi tiền để mua hậu thuẫn trong các hoạt động kinh doanh

Ngày 7.8, giới công tố Hàn Quốc đề nghị mức án 12 năm tù giam đối với Phó chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Jae-yong liên quan đến vụ bê bối chấn động khiến cựu Tổng thống Park Geun-hye bị phế truất hồi tháng 3 và đang chờ xét xử.
Theo AFP, ông Lee bị truy tố với các cáo buộc bao gồm biển thủ công quỹ, khai man và chi 43 tỉ won (khoảng 865 tỉ đồng) cho các tổ chức của bà Choi Soon-sil, bạn thân của bà Park Geun-hye, để nhận được hậu thuẫn trong các hoạt động kinh doanh.
Tòa án trung tâm Seoul dự kiến đưa ra phán quyết vào ngày 25.8.
Theo Yonhap, ông Lee, 49 tuổi, là lãnh đạo cao nhất trên thực tế của Samsung sau khi cha ông là Chủ tịch Lee Kun-hee lui vào hậu trường vì bệnh tim năm 2014. Hãng thông tấn Hàn Quốc đánh giá Lee Jae-yong từng là một trong những nhân vật quyền lực nhất nước này.
Trong phiên tòa hôm qua, ông Lee tiếp tục bác bỏ mọi cáo buộc.
Bốn bị cáo còn lại, cũng là lãnh đạo cấp cao của Samsung, bị đề nghị từ 7 - 10 năm tù giam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.