Philippines xây căn cứ quân sự trên vùng biển phía bắc

Khánh An
Khánh An
22/03/2018 21:18 GMT+7

Quân đội Philippines cho biết căn cứ mới sẽ kiểm soát tuyến đường biển quan trọng cũng như ngăn chặn nạn đánh bắt lậu.

Reuters ngày 22.3 đưa tin Philippines sẽ xây căn cứ lính thủy đánh bộ trên đảo Mavulis ở vùng biển phía bắc nước này nhằm tăng cường phòng vệ và chống đánh bắt lậu.
Ông Isagani Nato, người phát ngôn của Bộ chỉ huy Bắc Luzon, cho hay việc xây dựng sẽ được tiến hành vào tháng 4. Sau đó, một đơn vị lính thủy đánh bộ sẽ được điều đến và cơ sở trên đảo cũng sẽ hỗ trợ ngư dân khi cần trú ẩn.
Đảo Mavulis còn được gọi là đảo Y’Ami có chiều dài hơn 2 km và rộng khoảng 1 km, nằm cách Đài Loan khoảng 80 km.
Đảo nằm trên vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn nơi các tàu tuần duyên Philippines và Đài Loan từng xảy ra va chạm. Hồi năm 2013, tàu của Philippines từng nổ súng vào tàu cá của Đài Loan khiến 1 ngư dân thiệt mạng.
Theo ông Nato, căn cứ mới cũng sẽ giúp Philippines kiểm soát tàu bè qua lại Balitang Channel - tuyến đường biển quốc tế quan trọng ở Thái Bình Dương.
Cách đây 20 năm, giới chức Philippines cho biết Đài Loan từng đề nghị thuê đảo Mavulis để làm nơi diễn tập nhưng bị từ chối.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.