Philippines treo thưởng để bắt nghi phạm Abu Sayyaf

24/04/2017 07:00 GMT+7

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã lên án âm mưu tấn công của tổ chức khủng bố Abu Sayyaf nhằm vào hội nghị thương mại ASEAN diễn ra tại TP.Bohol hôm 19.4.

Tờ The Philippine Star ngày 24.4 đưa tin Tổng thống Duterte cũng đã thông báo treo thưởng 1 triệu peso (khoảng 456 triệu đồng) cho những ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ các nghi phạm trên.
Trước khi hội nghị thương mại ASEAN diễn ra, giới chức Philippines thông báo đã kịp chặn đứng âm mưu tấn công trên.
Chính phủ Philippines hôm qua cho biết sẽ triển khai khoảng 41.000 nhân viên an ninh và các lực lượng vũ trang để bảo đảm an ninh cho Hội nghị thượng đỉnh ASEAN diễn ra ở TP.Pasay từ ngày 26-29.4.
Theo tờ The Philippine Star dẫn lời ông Oscar Albayalde - người đứng đầu lực lượng cảnh sát quốc gia khu vực thủ đô, lễ ra quân đảm bảo an ninh cho hội nghị đã được tổ chức tại công viên Rizal ở thủ đô Manila ngày 23.4.
Các “vùng cấm bay” và “vùng cấm tàu thuyền qua lại” cũng sẽ được thiết lập trong thời gian diễn ra hội nghị.
Theo ông Albayalde, hiện chưa phát hiện bất cứ mối đe dọa nào đối với sự kiện trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.