Philippines quyết hủy thỏa thuận với Mỹ

Văn Khoa
Văn Khoa
09/02/2020 10:00 GMT+7

Tờ The Philippine Star hôm qua đưa tin phát ngôn viên Phủ tổng thống Philippines Salvador Panelo cho hay Tổng thống Rodrigo Duterte quyết hủy Thỏa thuận Lực lượng thăm viếng (VFA) với Mỹ.

Ông Panelo cho biết thêm Tổng thống Duterte đã chỉ đạo thư ký Văn phòng tổng thống Salvador Medialdea yêu cầu Bộ Ngoại giao gửi thông báo chính thức hủy VFA, nhưng đến tối 7.2, ông Medialdea khẳng định chưa nhận được lệnh đó.
Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cũng khẳng định Ngoại trưởng Teodoro Locsin Jr. chưa nhận được lệnh chính thức thông báo Mỹ hủy VFA, theo tờ Philippine Daily Inquirer.
Hôm 23.1, Tổng thống Duterte dọa sẽ hủy VFA nếu trong vòng một tháng, Mỹ không khôi phục thị thực cho thượng nghị sĩ Philippines Bato dela Rosa. VFA được ký vào năm 1998, cho phép hàng ngàn binh sĩ Mỹ đóng trú luân phiên ở Philippines để tham gia các cuộc tập trận quân sự và chiến dịch hỗ trợ nhân đạo.
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.