Philippines phản đối Trung Quốc đáp thử nghiệm máy bay ở Đá Chữ Thập

04/01/2016 15:36 GMT+7

Ngày 4.1, chính quyền Philippines cho biết, cũng giống như Việt Nam, nước này phản đối việc Trung Quốc đưa máy bay đáp thử nghiệm tại đường băng xây dựng phi pháp trên Đá Chữ Thập ngày 2.1.

Ngày 4.1, chính quyền Philippines cho biết, cũng giống như Việt Nam, nước này phản đối việc Trung Quốc đưa máy bay đáp thử nghiệm tại đường băng xây dựng phi pháp trên Đá Chữ Thập ngày 2.1.

Trung Quốc đã xây dựng phi pháp đường băng trên Đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam - Ảnh: CSIS/ReutersTrung Quốc đã xây dựng phi pháp đường băng trên Đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam - Ảnh: CSIS/Reuters
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines, ông Charles Jose gọi hành động của Trung Quốc là “gây thêm căng thẳng và bất ổn trong khu vực”, theo New York Times.
Ông Jose nói tiếp rằng: "Đầu tiên Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo, sau đó cho máy bay hạ cánh. Điều này gây nỗi lo rằng Trung Quốc sẽ có thể kiểm soát Biển Đông, và sẽ ảnh hưởng đến tự do hàng hải và tự do hàng không ngang khu vực này cộng với việc gây cản trở lưu lượng thương mại". 
Trước đó, ngày 2.1, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, trao công hàm phản đối hành động phi pháp nói trên của Trung Quốc tại Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Sau đó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh ngang ngược tuyên bố rằng việc bay thử nghiệm là để xem đường băng mới có đáp ứng các tiêu chuẩn của hàng không dân dụng hay không, và hoạt động này “hoàn toàn nằm trong chủ quyền Trung Quốc…” (?).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.