Philippines nói sẵn sàng chia sẻ tài nguyên với Trung Quốc ở Biển Đông

08/07/2016 20:47 GMT+7

Ngoại trưởng Philippines ngày 8.7 cho biết Philippines sẵn sàng chia sẻ tài nguyên thiên nhiên với Trung Quốc tại những khu vực tranh chấp lãnh thổ, cho dù Manila có thể thắng kiện Biển Đông.

Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay cho biết chính quyền Tổng thống Rodrigo Duterte kỳ vọng nhanh chóng hội đàm trực tiếp với Trung Quốc, sau khi Tòa trọng tài thường trực (PCA, trụ sở tại The Hague, Hà Lan) ra phán quyết vào ngày 12.7.
Philippines, dưới thời Tổng thống Benigno Aquino III, vào năm 2013 đã đệ đơn kiện lên PCA, phản đối tuyên bố chủ quyền phi lý “đường lưỡi bò” của Trung Quốc nuốt trọn gần cả Biển Đông.
Bắc Kinh nhiều lần tuyên bố phớt lờ phán quyết của PCA và đang tiến hành tập trận quân sự ở phía bắc Biển Đông nhằm phô trương sức mạnh quân sự trước thềm PCA ra phán quyết.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi ngày 8.7 tiếp tục lên tiếng phản đối vụ kiện này. Trong khi đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc cảnh báo Bắc Kinh sẽ không “chùn bước” trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.
Tuy nhiên, ông Yasay cho hay chính quyền ông Duterte mong muốn những cuộc đàm phán giữa Philippines và Trung Quốc sẽ tập trung vào việc phối hợp khai thác khí đốt, ngư trường trong vùng đặc quyền kinh tế “nơi có tuyên bố chủ quyền chồng lấn” ở Biển Đông.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte kỳ vọng sớm hội đàm với Trung Quốc sau khi PCA đưa ra phán quyết Reuters
Theo ông Yasay, sau khi PCA đưa ra phán quyết, Philippines sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng phán quyết, thảo luận với các đồng minh, và sau đó sẽ cố tiến hành hội đàm với Trung Quốc “càng sớm càng tốt”.
Ông Yasay còn nhấn mạnh Philippines sẵn sàng chia sẻ với Trung Quốc bãi cạn Scarborough, vốn là một ngư trường dồi dào.
“Các nguồn tài nguyên tự nhiên là do chúa trời ban tặng cho tất cả chúng ta và mọi người đều có thể tận hưởng. Chúng ta có thể phối hợp cùng nhau để sử dụng chung nguồn tài nguyên biển trong khu vực”, ông Yasay nói.
Trung Quốc chiếm bãi cạn Scarborough từ tay Philippines vào năm 2012 và kể từ đó ngăn cản tàu cá Philippines tiếp cận ngư trường truyền thống của họ ở Scarborough.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.